Điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai 3 tuổi tại bệnh viện

Thứ sáu, 10/04/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - HÀ TĨNH - Ngày 9- 4, bác sỹ Võ Viết Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa H. Lộc Hà cho biết, CAH Lộc Hà đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Đặng Đình Quảng (3 tuổi, trú xóm 10, xã Hồng Lộc, H. Lộc Hà) tại bệnh viện vào lúc 21 giờ 10 ngày 8-4. Theo đó, cơ quan CA đã tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án và các vỏ thuốc đã tiêm cho bé.

Cũng theo bác sỹ Quang, bé Quảng được đưa vào bệnh viện lúc 21 giờ ngày 8-4 trong tình trạng sốt li bì (chưa đánh giá được độ hôn mê), nằm im, toàn thân tím tái, các cơ hô hấp co rụt. Khi thăm khám thì bác sỹ phát hiện 2 phổi đầy ran (phổi bị viêm, ứ đọng dịch), chẩn đoán cháu bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nên đưa vào buồng cấp cứu nặng. Tại đây, các bác sỹ tiến hành cho thở oxy, dùng thuốc khí dung (giãn phế quản, corticoid - hỗ trợ chống viêm) và thử phản ứng thuốc (cefotacin). Hai điều dưỡng là Đặng Văn Quyết, Trần Thị Thu Hà tiêm 1 ống kháng sinh (Gentamicin) 40mg vào bắp tay và 1 ống solu-medrol vào tĩnh mạch của cháu Quảng.

Tuy nhiên, 15 phút sau, tình trạng của cháu Quảng vẫn không được cải thiện, có biểu hiện ngừng thở, tim đập rời rạc. Kíp trực đã xử lý theo phác đồ ngừng tuần hoàn, tiến hành bóp bóng hỗ trợ hô hấp, ép tim ngoài lồng ngực nhưng không có kết quả, cháu Quảng đã tử vong. Bác sỹ Quang khẳng định thêm, không có chuyện tiêm nhầm thuốc, cũng như sau khi rút mũi tiêm thứ hai ra thì bé sùi bột mép và tử vong như phía gia đình cáo buộc.

Người thân đến để động viên, chia buồn với gia đình bé Quảng.

Tuy nhiên, phía người nhà bé Quảng lại cho rằng, cái chết của bé hết sức bất thường, có khả năng các y bác sỹ đã tiêm nhầm thuốc mới dẫn tới sự việc đau lòng trên. Theo đó, chị Trần Thị Hồng (1978, mẹ bé Quảng), bé bị sốt từ trước nên chị đã cho bé uống thuốc hạ sốt (Hapacol Kids) nhưng không thấy đỡ mới đưa tới bệnh viện. Khi tới bệnh viện, bé được đưa vào khoa cấp cứu. Khoảng 10 phút sau có hai điều dưỡng tới tiêm thuốc, nhưng ít phút sau khi rút mũi tiêm thứ hai ra thì bé sùi bọt mép và tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin bé Quảng tử vong, CAH Lộc Hà đã có mặt, yêu cầu mổ tử thi để khám nghiệm, tuy nhiên phía gia đình không đồng ý. Khoảng 2 giờ sáng thì gia đình đưa thi thể bé Quảng về an táng theo phong tục địa phương.

X.S